Chân dung con gà lôi trắng và án tù 6 năm gây tranh cãi tại Nghệ An
Chân dung con gà lôi trắng và án tù 6 năm gây tranh cãi tại Nghệ An
THUY TRANG Nguyen
Mới đây, tại Nghệ An, một người đàn ông đã bị tuyên phạt 6 năm tù giam vì hành vi nuôi nhân giống và mang đi bán một loại gà lôi trắng quý hiếm. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, việc săn bắt, giết hại, mua bán các loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong danh mục sách đỏ là hành vi bị nghiêm cấm, nhằm bảo vệ sự đa dạng sinh học và các loài có nguy cơ tuyệt chủng.
Tuy nhiên, trong vụ việc này, người đàn ông không phải là kẻ săn bắt hay hủy diệt loài chim quý mà ngược lại, đang góp phần phát triển quần thể của loài gà lôi trắng hiếm gặp thông qua việc nhân giống. Việc nhân giống các loài động vật quý hiếm theo một số chuyên gia đánh giá là một phương thức hỗ trợ bảo tồn tự nhiên hiệu quả, giúp giảm áp lực săn bắt trong tự nhiên và góp phần tăng số lượng loài quý hiếm.
Việc tuyên án 6 năm tù cho hành động có phần mang tính bảo tồn này đã gây ra nhiều ý kiến tranh luận trong dư luận và giới chuyên môn. Nhiều người cho rằng, thay vì xử phạt hình sự nặng nề, Nhà nước nên cân nhắc các biện pháp răn đe, giáo dục, và hỗ trợ người dân trong công tác nhân giống, bảo tồn các loài động vật quý hiếm.
Áp dụng luật bảo vệ động vật quý hiếm là cần thiết để ngăn chặn hành vi săn bắt, buôn bán trái phép, tuy nhiên cũng cần có sự linh hoạt và hợp tác với những người dân thực sự góp phần bảo tồn. Các hình thức xử lý nên phù hợp, đảm bảo không gây phản tác dụng, khiến người dân e ngại hoặc ngừng những hoạt động bảo tồn có lợi cho môi trường.
Câu chuyện về người đàn ông Nghệ An và con gà lôi trắng là bài học quý giá, nhắc nhở các cơ quan chức năng cần có chính sách rõ ràng, đồng bộ để hỗ trợ bảo vệ đa dạng sinh học trong khi vẫn bảo đảm công bằng, hợp lý trong xử lý vi phạm.
COMMENTS