Di sản của Đức Thánh Cha Phanxicô Fb Duc Thang Nguyen 1. Một Giáo hoàng khiêm tốn và gần gũi - Từ bỏ dinh thự giáo hoàng, ở nhà khách Mart...
Di sản của Đức Thánh Cha Phanxicô
Fb Duc Thang Nguyen
1. Một Giáo hoàng khiêm tốn và gần gũi
- Từ bỏ dinh thự giáo hoàng, ở nhà khách Martha, y phục và giày đơn sơ, thích đồ cũ, tự xách vali hay đi xe buýt khi có thể.
- Ôm hôn người bị biến dạng mặt (báo chí dùng từ “người mặt quỷ”(!))
2. Một Giáo hoàng của đối thoại và tình huynh đệ toàn cầu
- Viếng thăm các nước Hồi giáo, Phật giáo, và thiết lập quan hệ với Chính thống giáo.
- Ký tuyên bố lịch sử về tình HUYNH ĐỆ NHÂN LOẠI với Đại Imam Ahmed al-Tayyeb của Hồi Giáo.
3. Một Giáo hoàng bảo vệ môi trường và công bằng xã hội
- Thông điệp Laudato Si’ (2015) trở thành "cẩm nang" về sinh thái học toàn cầu, kêu gọi chống biến đổi khí hậu. Từ đây, người Công Giáo mới dễ dàng nhận ra việc xả rác bừa bãi, vất bỏ động vật chết xuống dòng sông, hay trên đường phố là tội lỗi
- Hết lòng bênh vực nhưng ai bên lề xã hội: người di cư, người nghèo, và phê phán chủ nghĩa tư bản vô tâm và vô thần.
4. Một Giáo hoàng canh tân mạnh mẽ Giáo hội
- Xử lý khủng hoảng lạm dụng tình dục: ban hành luật Vos estis lux mundi (2019), buộc các giám mục phải minh bạch và chịu trách nhiệm. Thúc đẩy các tòa án hôn phối các giáo phận tích cực làm việc để giúp đỡ những người đang tìm kiếm một sự chứng nhận hôn nhân vô hiệu từ thẩm quyền Giáo Hội.
- Thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong Giáo hội, bổ nhiệm nữ lãnh đạo vào các vị trí quan trọng.
- Thanh tra và thay đổi các vị trí cao cấp ngay tại Roma, thẳng thắn chỉ ra các căn bệnh của giáo triều.
5. Một Giáo Hoàng của lòng thương xót
- Mở Năm Thánh Lòng Thương Xót (2015–2016), nhấn mạnh "Chúa không mệt mỏi tha thứ."
Trong tông thư kết thúc năm thánh, Ngài trao năng quyền giải tội và vạ phá thai cho mọi linh mục.
- Thể hiện lòng từ bi, không phán đoán: "Nếu ai đó đồng tính mà tìm kiếm Chúa, tôi là ai mà phán xét họ" (2013).
COMMENTS