"Chúa Jesus ở nhà của Martha và Maria" Tranh của Johannes Vermeer (1632-1675)
"Chúa Jesus ở nhà của Martha và Maria" Tranh của Johannes Vermeer (1632-1675)
Fb Nguhuart
Vermeer vẽ bức này năm 1655, là bức tranh đầu tiên và duy nhất ông vẽ về một chủ đề trong Kinh Thánh. Đây cũng là bức tranh có kích thước lớn nhất của ông (160cm × 142cm)
Tranh thể hiện câu chuyện Chúa Jesus đến thăm gia đình của hai chị em Maria và Martha trong Tân Ước - câu chuyện đã là nguồn cảm hứng cho rất nhiều danh họa phương Tây, nhất là ở thế kỷ 17 và 18. Và thực tế, cũng đã có rất nhiều tác phẩm thực sự xuất sắc ra đời...
So với các tác phẩm của các danh họa khác ra đời trước và sau, tác phẩm này của Vermeer hơi có phần quá bình dị. Tuy nhiên, với sự tinh tế đặc trưng thể hiện trong một bố cục chặt chẽ, cô đọng và bảng màu ấm áp tạo nên cảm xúc gần gũi, thân mật tác phẩm vẫn được đón nhận như một tuyệt tác hội họa...
Nhiều nhà nghiên cứu đã đặt câu hỏi, cái nguyên cớ thực sự khiến Vermeer vẽ bức tranh là gì? Phải chăng, vấn đề "con đường khả dĩ dẫn đến sự cứu rỗi" cũng là vấn đề khiến ông suy tư? Và nhìn qua tranh, phải chăng là với ông, việc ân cần phục vụ Chúa bằng những việc làm tốt đẹp (như Martha- nhân vật đứng) với việc thành tín lắng nghe và suy ngẫm lời Chúa (như Maria) đều có ý nghĩa đáng quý như nhau?
Dĩ nhiên-theo các nhà nghiên cứu nghệ thuật sau này-những hình ảnh đẹp đẽ khơi gợi lên được những câu hỏi nền tảng đã bị quá nhiều những câu trả lời che lấp, để người xem tự suy ngẫm, đã là một sự thành công to lớn. Chính trong xúc động sâu xa, nhiệm vụ "ngôn sứ" của tác phẩm hoàn thành!
Tác phẩm này của Vermeer hiện nằm trong Phòng trưng bày Quốc gia Scotland ở Edinburgh.
NGUYÊN HƯNG
(Trích từ sổ tay nghệ thuật Công giáo)
COMMENTS