Tin tức cho người trẻ | Những nhân chứng thánh thiện trẻ cho thời hiện đại
Tin tức cho người trẻ
Những nhân chứng thánh thiện trẻ cho thời hiện đại
Fb Antonio Son Tran
Hai Chân phước trẻ Frassati và Acutis sẽ được tuyên thánh vào Năm Thánh 2025
Vào cuối buổi tiếp kiến chung ngày 20/11/2024, Đức Thánh Cha đã thông báo rằng vào năm tới, vào Ngày Trẻ em và Thiếu niên, từ 25-27/4, ngài sẽ tuyên thánh cho Chân phước thiếu niên Carlo Acutis; và vào Ngày Giới trẻ, từ 28/7-3/8, ngài sẽ tuyên thánh cho Chân phước sinh viên Pier Giorgio Frassati.
Dù sống ở hai thời kỳ khác nhau, cả hai đều là những tấm gương sáng ngời về đức tin, truyền cảm hứng sâu sắc cho giới trẻ và người Công giáo trên toàn thế giới.
💥 Carlo Acutis: Vị tông đồ Thánh Thể trong thời đại công nghệ số
Sinh năm 1991 tại Ý, Carlo Acutis là một thiếu niên giản dị nhưng có tình yêu phi thường trong việc sống đức tin Công giáo. Ngay từ nhỏ, Carlo đã thể hiện sự trưởng thành vượt bậc về mặt thiêng liêng, đặc biệt qua lòng sùng kính Thánh Thể – mà cậu gọi là “đại lộ dẫn lên thiên đàng.”
Carlo nổi tiếng nhờ khả năng sử dụng công nghệ để loan báo Tin Mừng. Nhận thấy sức mạnh của Internet, cậu đã tạo một trang web tập hợp các phép lạ Thánh Thể trên khắp thế giới. Dự án này không chỉ là một thành tựu công nghệ mà còn là một công việc của trái tim, thể hiện khát khao cháy bỏng của Carlo muốn mọi người đến gần hơn với Chúa Giêsu Thánh Thể. Qua công việc này, Carlo cho thấy công nghệ, khi được sử dụng đúng cách, có thể trở thành công cụ truyền giáo hiệu quả.
Dù sống trong đời thường, Carlo vẫn giữ trọn lý tưởng thánh thiện. Cậu yêu thích trò chơi điện tử, có tính hài hước và được bạn bè yêu mến. Tuy nhiên, Carlo không bao giờ quên đặt Chúa Kitô ở trung tâm cuộc sống. Khi mắc bệnh bạch cầu ở tuổi 15, Carlo dâng những đau khổ của mình cho Giáo hội và Đức Giáo Hoàng, thể hiện niềm tin mạnh mẽ và phó thác vào chương trình của Thiên Chúa.
💥 Pier Giorgio Frassati: Con người của Tám Mối Phúc
Trước Carlo nhiều thập kỷ, một người trẻ Ý khác là Pier Giorgio Frassati (1901–1925) đã sống một cuộc đời thầm lặng nhưng đầy sức mạnh của chứng tá Kitô giáo. Là một người có đức tin sâu sắc, Frassati dành cả cuộc đời mình để phục vụ người nghèo, với một tâm hồn nhạy cảm và trái tim yêu thương. Ngài từng nói: “Bác ái không đủ; chúng ta cần sự cải cách xã hội.”
Được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II phong là “Con người của Tám Mối Phúc” trong lễ phong chân phước năm 1990, Frassati đã sống trọn vẹn các giá trị Tin Mừng trong cuộc sống hằng ngày. Dù sinh ra trong một gia đình giàu có, ngài chọn con đường khiêm nhường và phục vụ, thường xuyên chia sẻ tài sản cá nhân cho những người túng thiếu. Tình yêu của ngài dành cho người nghèo không chỉ là hành động bác ái mà còn là biểu hiện của mối tương quan sâu sắc với Chúa Kitô.
Ngoài ra, Frassati còn yêu thích thiên nhiên và các hoạt động ngoài trời. Ngài tìm thấy niềm vui và sự đổi mới tinh thần qua những chuyến leo núi, nơi ngài thường kết hợp giữa thể thao và cầu nguyện. Cuộc đời của ngài nhắc nhở chúng ta rằng sự thánh thiện không chỉ có trong lời kinh hay phụng vụ, mà còn hiện diện trong niềm vui đơn sơ và tình yêu dành cho tạo vật của Thiên Chúa.
💥 Những mẫu gương thánh thiện cho mọi người
Cuộc đời của Carlo Acutis và Pier Giorgio Frassati là những tấm gương sáng về cách người trẻ có thể sống đức tin một cách độc đáo và đầy cảm hứng. Carlo, với sự truyền giáo qua công nghệ, phản ánh những thách thức và cơ hội của thời đại hiện nay. Frassati, với lòng yêu thương người nghèo và tình yêu thiên nhiên, nhắc nhở chúng ta về lời mời gọi phục vụ tha nhân và tìm kiếm Thiên Chúa trong mọi khía cạnh của cuộc sống.
Lễ phong thánh của hai vị vào năm tới không chỉ là sự công nhận sự thánh thiện cá nhân, mà còn là nguồn cảm hứng cho vô số người tiếp bước. Qua cuộc đời của họ, Giáo hội tuyên bố rằng sự thánh thiện không phải là điều quá xa vời, mà là ơn gọi mà mọi người đều có thể đạt được, bất kể tuổi tác, hoàn cảnh hay nền tảng.
Khi chúng ta chuẩn bị đón nhận sự kiện trọng đại này, hãy cầu xin sự chuyển cầu của hai vị thánh, để chúng ta cũng có thể sống với lòng nhiệt thành, lòng mến và sự tận tụy như họ.
Chân phước Carlo Acutis và Chân phước Pier Giorgio Frassati, xin cầu cho chúng con!
Đồng Hành, SDB
COMMENTS