Tên của ba vua trong trình thuật giáng sinh
Tên của ba vua trong trình thuật giáng sinh
Nguồn: Mục vụ Giới trẻ Việt Nam - Vietnam Youth Ministry
....
☘️Câu chuyện về Ba Vua đến từ phương Đông để chiêm bái “Vua dân Do Thái mới sinh” chỉ xuất hiện trong Tin mừng Mát-thêu. (Mt 1,1-12)
☘️Tuy nhiên, thánh Mát-thêu không nêu cụ thể họ có bao nhiêu người, ngoại hình ra sao, và đến từ nền văn hóa nào. Cách gọi họ cũng khác nhau tùy theo các bản dịch Thánh Kinh chuyển nghĩa từ magos trong tiếng Hy Lạp. Họ có thể là các nhà chiêm tinh, các nhà hiền triết, hay đạo sĩ.
☘️Về sau, truyền thống Ki-tô giáo xác định họ là ba người, con số này mang tính biểu tượng nhiều hơn là mô tả lịch sử.
☘️Truyền thống cũng gọi họ là “vua” tuy Tin mừng không có bất kỳ cụm từ nào ám chỉ quyền lực cai trị của họ. Cách gọi này, theo một số nghiên cứu, là do liên hệ với những lời tiên tri trong Cựu Ước, nói rằng đấng Messiah sẽ được các vua triều bái,
chẳng hạn Isaiah 60, 3: “Chư dân sẽ đi về phía ánh sáng của ngươi, vua chúa hướng về ánh bình minh của ngươi mà tiến bước.
hay, Thánh Vịnh 72, 10: “Từ Tác-sít và hải đảo xa xăm, hàng vương giả sẽ về triều cống.”
☘️Một số thư tịch cổ, ra đời khoảng thế kỷ thứ 2 và thứ 3, còn nêu cụ thể tên của mỗi vua. Tuy nhiên, việc gọi tên các vua chủ yếu là do lòng yêu mến của các tác giả cổ xưa. Theo thời gian, khi Ki-tô giáo lan rộng ra toàn cầu, mỗi nơi lại gọi tên Ba Vua và minh họa họ theo đặc trưng văn hóa của mình, như ta vẫn thường thấy sự biến tấu hình ảnh Đức Mẹ hay các Thánh tùy địa phương.
☘️Cụ thể thì tên của Ba Vua được xác định sớm nhất, và phổ biến nhất là:
- Melchior – thường được minh họa là một người già, cũng là người mang theo vàng.
- Gaspar (hay Caspar) – một người trẻ, mang theo nhũ hương
- Balthazar – một người trung niên, mang theo mộc dược.
☘️ Vàng, nhũ hương, và mộc dược là các tặng phẩm mang tính biểu tượng và tiên tri.
Vàng nói lên vương quyền của hài nhi.
Nhũ hương, hay trầm hương, thường được dùng trong các nghi lễ tôn giáo long trọng, nói lên thần tính của Chúa Giêsu.
Còn mộc dược, hay một dược, là nguyên liệu dùng để ướp xác thời xưa, ám chỉ cuộc khổ nạn và cái chết của hài nhi Jesus trong tương lai.
...
COMMENTS