Niềm vui cho dòng Đa Minh - Cha Timothy Radcliff, OP. được ĐGH Phan-xi-cô phong tước Hồng y
![]() |
Ảnh chụp ĐHY Phạm Minh Mẫn ở Roma nhiều năm trước. |
Sự Kiện
FB Anh Q Tran
Một nhà thần học và là cựu Tổng quyền Dòng Đa Minh, Timothy Radcliff, OP. được ĐGH Phan-xi-cô phong tước hồng y.
Trong số 21 vị hồng y tân cử, chỉ có 20 người đủ điều kiện bỏ phiếu trong mật nghị bầu giáo hoàng trước khi họ bước sang tuổi 80. Việt Nam vẫn đang chờ đợi một chiếc mũ đỏ khác kể từ lần bổ nhiệm cuối cùng của Hồng y Tổng Giám mục Nguyễn Văn Nhơn (86 tuổi) vào năm 2015. Nếu mật nghị được tổ chức trong vòng một năm, Việt Nam sẽ không có phiếu bầu. Hồng y duy nhất của Lào cũng đang ở gần 80.
*************************
VATICAN CITY (CNS) — Đức Giáo Hoàng Phanxicô tuyên bố sẽ phong 21 hồng y mới vào ngày 8 tháng 12, bao gồm một cựu sứ thần 99 tuổi và giám mục người gốc Ukraina 44 tuổi, người đứng đầu giáo phận Công giáo Đông phương ở Melbourne, Úc.
21 hồng y được bổ nhiệm bởi giáo hoàng vào ngày 6 tháng 10 vừa qua, đến từ 18 quốc gia. Tám trong số các hồng y đến từ Châu Âu, năm từ Mỹ Latinh, năm từ Châu Á, hai từ Châu Phi và chỉ một từ Bắc Mỹ - Đức Tổng Giám Mục Francis Leo thuộc Tgp Toronto.
“Nguồn gốc của họ thể hiện tính phổ quát của Hội Thánh, nơi tiếp tục công bố tình yêu thương xót của Thiên Chúa đối với tất cả mọi người trên trái đất,” ĐTC Phan-xi-cô nói sau khi đọc lời cầu nguyện Angelus vào buổi trưa với du khách ở St. Quảng trường thánh Phê-rô.
Việc phong cho họ làm hồng y, chính thức biến họ thành một phần của Giáo phận Rôma, ĐTC nói, “biểu hiện mối liên kết không thể tách rời giữa Tòa Thánh Phêrô và các giáo hội địa phương riêng lẻ trải rộng trên toàn thế giới.”
Trong thông báo về các hồng y mới, ĐGH cũng thông báo rằng kể từ ngày 6 tháng 10, đại diện mới của ngài cho Giáo phận Roma sẽ là một Hồng y được chỉ định bởi Hồng y Baldassare Reina, một giám mục phụ trợ Rome, người đã từng giữ chức phó nhiếp chính của giáo phận, nơi giáo hoàng đứng đầu.
Trong danh sách các hồng y mới, có linh mục dòng Đa Minh Timothy Radcliffe, một nhà thần học và cựu tổng quyền của dòng Đa Minh, người đã từng là cố vấn tinh thần cho Thượng Hội đồng Giám mục về tính đồng nghị.
Đức ông người Ấn Độ, George Jacob Koovakad, một quan chức của Ban Thư ký Nhà nước Vatican, người chịu trách nhiệm tổ chức các chuyến đi của giáo hoàng, cũng nằm trong số những người được nêu tên.
Người lớn tuổi nhất trong danh sách là Tổng Giám mục người Ý Angelo Acerbi, 99 tuổi, một nhà ngoại giao chuyên nghiệp của Vatican đã phục vụ ở New Zealand, Colombia, Hungary, Moldova và Hà Lan trước khi nghỉ hưu vào năm 2001.
Người trẻ nhất
là Giám mục Mykola Bychok, 44 tuổi, sinh ra ở Ukraine, người được bổ nhiệm làm người đứng đầu Giáo phận thánh Phê-rô và Phao-lô của Công giáo Đông phương ở Melbourne, Úc, vào năm 2020.
Đây là danh sách đầy đủ theo thứ tự được đặt tên bởi giáo hoàng:
1. Tổng Giám mục người Ý Angelo Acerbi, cựu sứ thần, 99 tuổi.
2. Tổng Giám mục Carlos Gustavo Castillo Mattasoglio thuộc Tgp Lima, Peru, 74 tuổi.
3. Tổng Giám mục Vicente Bokalic Iglic thuộc Tgp Santiago del Estero, Argentina, 72.
4. Đức Tổng Giám Mục Luis Gerardo Cabrera Herrera thuộc Tgp Guayaquil, Ecuador, người sắp sang 69 tuổi.
5. Đức Tổng Giám mục Fernando Natalio Chomalí Garib thuộc Tgp Santiago, Chile, 67 tuổi.
6. Tổng Giám mục Tarcisio Isao Kikuchi thuộc Tgp Tokyo, người sẽ 66 tuổi vào ngày 1 tháng 11.
7. Giám mục Pablo Virgilio Siongco David thuộc Gp Kalookan, Philippines, 65 tuổi.
8. Tổng Giám mục Ladislav Nemet thuộc Tgp Belgrade, Serbia, 68 tuổi.
9. Tổng Giám mục Jaime Spengler thuộc Tgp Porto Alegrem, Brazil, 64 tuổi.
10. Tổng Giám mục Ignace Bessi Dogbo thuộc Tgp Abidjan, Bờ Biển Ngà, 63 tuổi.
11. Tổng Giám mục Jean-Paul Vesco thuộc Tgp Algiers, Algeria, 62 tuổi.
12. Giám mục Paskalis Bruno Syukur thuộc Gp Bogor, Indonesia, 62 tuổi.
13. Tổng Giám mục Dominique Joseph Mathieu thuộc Tgp Tehran và Isfahan, Iran, 61 tuổi.
14. Tổng Giám mục Roberto Repole thuộc Tgp Turin, Ý, 57 tuổi.
15. Giám mục phụ tá Baldassare Reina của Rome, người sẽ bước sang tuổi 54 vào ngày 26 tháng 11 và người mà giáo hoàng đã chỉ định ngày 6 tháng 10 là cha xứ của mình cho Giáo phận Rome.
16. Đức Tổng Giám mục Francis Leo thuộc Tgp Toronto, 53.
17. Tổng Giám mục người Litva, Rolandas Makrickas, tổng linh mục đồng phụ tá của Vương cung thánh đường St. Mary Major, 52 tuổi.
18. Giám mục Mykola Bychok thuộc Giáo phận Công giáo Đông phương thánh Phê-rô và Phao-lô ở Melbourne, Úc, 44 tuổi.
19. Linh mục dòng Đa Minh người Anh Timothy Radcliffe, nhà thần học, 79 tuổi.
20. Linh mục người Ý Scalabrinian Fabio Baggio, thứ trưởng và người đứng đầu bộ phận về người di cư và người tị nạn tại Bộ Thúc đẩy Phát triển Con người Toàn diện, 59 tuổi
21. Đức ông George Jacob Koovakad, người Ấn Độ, 51 tuổi, một quan chức của Bộ Ngoại giao Vatican, người chịu trách nhiệm tổ chức các chuyến đi của giáo hoàng.
Nguồn: Catholic News Service
COMMENTS