Chuỗi Mân Côi & Người Trẻ - ĐGM Phụ tá Giuse Bùi Công Trác
Chuỗi Mân Côi & Người Trẻ
ĐGM Phụ tá Giuse Bùi Công Trác
Chuyên mục Lời Vào Đời - Tháng 10
Tổng Giáo Phận Sài Gòn
Link YouTube:https://youtu.be/vHqwGbTVdwI
John Phạm
Link Bài viết: https://www.nguoitinhuu.org/chiase/linhtinh/bontindieumaria.html
Bốn tín điều mà Giáo Hội tôn vinh nơi Đức Maria như những “viên ngọc sáng lên” nơi “vòng triều thiên” mà Thiên Chúa đã ban cho Mẹ.
Trong bốn tín điều về Đức Maria, hai tín điều Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa (Theotokos) và Đức Maria trọn đời đồng trinh (Aeiparthenos), được Giáo Hội tuyên bố trong sự liên hệ tới mầu nhiệm Đức Giêsu Con Thiên Chúa nhập thể làm người.
Hai tín điều Đức Maria vô nhiễm nguyên tội và Đức Maria về trời cả hồn lẫn xác, liên hệ tới ơn cứu độ của Đức Giêsu.
I. Tín điều Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa (Theotokos)
Tín điều Đức Maria là “Mẹ Thiên Chúa” (Theotokos) được tuyên tín bởi Công Ðồng Êphêsô (năm 431), để bảo đảm về thiên tính của Ðức Kitô lúc đó đang bị Nestorius, Thượng phụ ở Constantinople, đả kích.
II. Tín điều Đức Maria trọn đời đồng trinh (Aeiparthenos)
Trong bối cảnh để bảo vệ chân lý về Đức Giêsu vừa là Thiên Chúa thật vừa là người thật, mà tín điều “Đức Maria – Mẹ Thiên Chúa” đã được công bố bởi Công Đồng Êphêsô (431), và một tín điều khác đi liền theo là tín điều về “Đức Maria – trọn đời đồng trinh,” được công bố chính thức bởi Công Nghị Latêranô (649)
III. Tín điều Đức Maria vô nhiễm nguyên tội
Đây là một tín điều được công bố bởi Đức Giáo Hoàng Piô IX, trong Tông Sắc Ineffabilis Deus (08.12.1854),
IV. Tín điều Đức Maria hồn xác về trời
Tín điều Đức Maria hồn xác về trời, được Đức Piô XII công bố ngày 01.11.1950, trong Tông Huấn Munificentissimus Deus.
COMMENTS