Tượng Chúa Kitô Vua | Núi Tao Phùng - Gp Bà Rịa
FB Do Tien Tong
Tượng Chúa Kitô Vua
Núi Tao Phùng- Gp Bà Rịa
———•———
Bước vào tháng Sáu, người công giáo quen gọi là tháng Thánh Tâm Chúa Giêsu. Hình ảnh quen thuộc làm nhiều người liên tưởng đến- đó là Tượng Chúa KITO VUA trên đỉnh núi Tao Phùng, thuộc Giáo phận Bà Rịa.
Tượng Chúa Kitô Vua không chỉ riêng cho người công giáo, nơi đây còn là điểm tham quan của khách du lịch mỗi khi đi biển Vũng Tàu. Ai cũng muốn lên trên 2 cánh tay của Chúa để được nhìn toàn cảnh Thành phố Vũng Tàu.
Trước khi xây dựng Tượng Chúa, có 3 Điêu khắc gia tham gia làm tượng mẫu, đó là:
- Cao Uy, Văn Nhân & Đinh văn Lượng.
Mỗi tác giả làm một mẫu. Sau đó tổng hợp các đường nét 3 tượng mẫu của ba điêu khắc gia thành một tượng mẫu chính .
Tượng mẫu chính này được đem đi triển lãm tại văn hoá nghệ thuật công giáo toàn quốc, để được các chuyên gia đánh giá và góp thêm ý kiến chuyên môn.
Sau khi được đánh giá từ buổi triển lãm, Tượng Chúa được làm lại một lần nữa để làm mẫu chính thức xây dựng- mà chúng ta đang thấy ngày nay.
Tượng Chúa Kitô Vua
— Núi Tao Phùng —
Một công trình đã được xếp hạng TƯỢNG CHÚA CAO NHẤT Châu Á năm 2012.
Linh Mục chính xứ Vũng Tàu:
- Phaolo NGUYỄN MINH TRI và Bác Sĩ Giuse Lê Quang Tuyến
Khởi công xây dựng Tượng Đài Chúa KiTô vào ngày Lễ Thánh Cả Giuse 19/03/1974. Với 50 công nhân dưới sự chỉ đạo của kỹ sư Nguyễn quảng Đức và điêu khác gia Văn Nhân.
Tượng Chúa được Ông Bà Bác Sĩ: GIUSE LÊ QUANG TUYẾN tài trợ kinh phí và xây dựng. Các tài liệu gọi ông là Bác Sĩ và không nhắc đến tên Thánh của ông.
- Ngày 25/04/1975.
Công trình tạm ngưng lại vì chiến sự.
- Ngày 05/05/1975
Công trình được tiếp tục.
- Tháng 08/1975
Tượng Chúa được hoàn thành.
1975 - Đất nước sang trang với bao nhiêu khó khăn, Tượng Đài Chúa vì thế cũng ảnh hưởng. Không được bảo trì trong suốt 18 năm. Các sợi dây đồng giúp Tượng Chúa tránh bị sét đánh đã bị lấy mất, những lo lắng Tượng Chúa trên đỉnh núi cao sẽ bị nguy hại mỗi khi mùa mưa đến.
Cha Phêrô Trần Văn Huyên — Chính xứ Vũng Tàu — Đã trình bày với các cha trong Giáo hạt và xin cha quản hạt làm đơn gởi lên chính quyền địa phương xin tu bổ và hoàn tất tượng đài. Đơn xin không được hồi âm và sau nhiều lần vận động, mãi đến năm 1992 chính quyền mới cho phép sửa chữa, tu bổ lại tượng Chúa.
- Ngày 02/12/1994 Tượng đài được khánh thành bởi Đức Giám Mục Phaolo Maria NGUYỄN MINH NHẬT, Giáo Phận Xuân Lộc.
Trước khi xây dựng Tượng Chúa, có 3 Điêu khắc gia tham gia làm tượng mẫu, đó là :
- Cao Uy, Văn Nhân & Đinh văn Lượng. Mỗi người làm một mẫu. Sau đó tổng hợp các đường nét 3 tượng của ba điêu khắc gia thành một tượng mẫu chính.
Tượng mẫu được đem đi triển lãm tại văn hoá nghệ thuật công giáo toàn quốc, để được các chuyên gia đánh giá, đóng góp ý kiến.
Sau khi được đánh giá từ buổi triển lãm, Tượng Chúa được làm lại một lần nữa để làm mẫu chính thức xây dựng mà ngày nay chúng ta thấy.
Tượng Chúa xây dựng trên Núi Tao Phùng với diện tích khoảng 16 hecta
Qua các con số dưới đây phần nào giúp chúng ta hiểu thêm về Tượng Chúa KITO VUA.
1. Đứng trên núi có độ cao: 176 m
2. Tượng Chúa cao: 32 m
3. Hai cánh tay dang dài 18m40
4. Sức chứa bên trong khoảng 500 người.
5. Bậc thang lên tới vai tượng là 133 bậc
6. Trong đầu tượng chứa được 10 người.
7. Bàn tay Chúa dài 2m20
8. Ngón tay giữa dài 1m10
9. Cánh tay áo tượng Chúa chứa được 15 người.
10. Bề ngang bàn chân là 1m
11. 9 tia hào quang là thu lôi nối kết với 2 bàn tay
12. Đường kính lòng tượng 3m50
13. Phía trước vòm bán cầu có 9 bậc thang để lên hôn chân Chúa.
14. Vòm bán cầu bệ Chúa đứng với đường kính rộng 8,2m, cao 4,2m
15. Lầu 2 với chiều ngang dài 10m, cao 3,5m.
Bốn cạnh là 4 bức phù điêu với kích thước Ngang 8m x cao 3m. Bao gồm:
1- Bữa Tiệc Ly
2- Chúa Trao Chìa Khoá Hội Thánh cho Thánh Phê Rô.
Hai bức phù điêu này được làm xong trước năm 1975.
3- Chúa Giáng Sinh
4- Philato xử án Chúa
Riêng 2 bức số 3 và số 4 đã được Điêu khắc gia Văn Nhân từ Mỹ trở về Việt Nam làm xong trong dịp Lễ Khánh Thành Tượng Chúa vào ngày 02/12/1994.
Tháng Thánh Tâm Chúa Giêsu
— 06/2020 —
Do Tien Tong
COMMENTS