Tu viện Tùng Nghĩa – Mùa Gặt Hồng Ân
Tu viện Tùng Nghĩa
Giáo phận Đà Lạt
1. Rửa tội cho 41 em tại Chirong A
Vì là làng dân tộc, nên việc quy tụ các em để thực hiện bất kỳ một chương trình nào đó thật là vất vả. Trong những tháng vừa qua, hai dì Quỳnh Liên và Hải Quyên đã đến từng gia đình trong hai làng Chirong A và Chirong B, ghi danh các em và người lớn chưa lãnh nhận bí tích Rửa tội.
Trong 2 tháng, vào các buổi chiều Chúa nhật, hai dì đã quy tụ các em nhỏ cũng như người lớn tại nhà nguyện Chi rông A để dạy giáo lý, chuẩn bị cho các em lãnh nhận Bí tích Rửa tội.
Nhờ ơn Chúa giúp, các em đã tham gia tương đối đông đủ các buổi học giáo lý, gia đình các em cũng tạo mọi điều kiện thuận lợi để giúp cho các em chuẩn bị lãnh nhận các bí tích.
Ngày 22/3/2022 vừa qua, vào lúc 5g00 chiều, tại nhà nguyện Chirong A, Cha xứ Vinh Sơn đã cử hành thánh lễ trọng thể và nghi thức làm phép Rửa tội cho các em nhỏ. Trong thánh lễ, cha đã cử hành Bí tích Thêm sức cho một số những người lớn.
Tạ ơn Chúa về hồng ân Chúa đã ban cho chúng con trong sứ vụ truyền giáo tại các làng dân tộc. Xin Chúa ban thêm đức tin, niềm vui và ơn Chúa, để tất cả các em hôm nay luôn là những ki tô hữu tốt lành thánh thiện, trở thành chứng nhân cho Chúa ngay tại gia đình của mình.
2. Lễ cưới và hợp thức hoá hôn nhân tại làng Pre Hiong
Một trong những thực trạng đáng buồn tại các làng dân tộc, đó là có những gia đình đã có con cái, nhưng vẫn chưa cử hành bí tích hôn phối, hoặc hợp thức hoá hôn nhân. Trong thời gian vừa qua, dì Bề trên và các dì trong ban sứ vụ, đã tìm đến từng làng, gõ cửa từng gia đình, thống kê những gia đình hôn nhân còn ngăn trở, tổ chức cho họ học giáo lý và lãnh các bí tích.
Công việc này mới đầu tưởng chừng không thể thực hiện được, nhưng nhờ ơn Chúa trợ giúp cùng với sự kiên trì của chị em, công việc đã được tiến hành tốt đẹp. Dì Bề trên đã dành thời gian các buổi sáng sau thánh lễ và các buổi chiều sau giờ làm việc dạy giáo lý cho họ.
Thời gian chuẩn bị đã đủ, nên chiều thứ tư ngày 23/3/2022, vào lúc 5g00, Cha xứ Vinh Sơn đã cử hành Bí tích hôn phối cho 4 đôi và 2 đôi hợp thức hoá. Trong thánh lễ với nghi thức tiếp nhận thật long trong, con cái của họ đã cầm lẵng hoa tươi thắm rước bố mẹ lên bàn thờ. Và sau thánh lễ, các em đã trao những giỏ hoa đó tặng bố mẹ, nhân ngày hồng phúc của gia đình.
Tạ ơn Chúa, đã ban cho chúng con một mùa gặt hồng ân trong mùa chay thánh của năm hiệp hành. Ước mong tất cả chúng con luôn cùng chung nhịp đập, cùng chung chí hướng là nhiệt tâm phục vụ, với nguyện ước làm cho nhiều người được nhận biết Chúa.
COMMENTS