Đăng Srỗn – Sinh hoạt mùa Covid
Giáo sở Đăng Srỗn
Giáo xứ Tùng Nghĩa
Đại dịch Covid-19 như những đợt sóng mạnh càn quét nhiều tháng qua, không chỉ riêng Sài Gòn mà các tỉnh lân cận cũng bị ảnh hưởng nặng nề! Đặc biệt, covid còn ngang nhiên đi vào các thôn làng nghèo, như làng Đăng Gia nơi chị em phục vụ cũng thành mầu đỏ!
Cha xứ cũng như các Dì thấy được sự khó khăn khi anh chị em bị cách ly, nên đã chuẩn bị ít phần quà dành cho những gia đình đặc biệt này, do quý ân nhân trợ giúp. Vào lúc 5g00 chiều ngày 03/01/2022, các Dì cùng đại diện ban hành giáo đã đến trao quà và thuốc cho các gia đình, bất kể cùng tôn giáo hay không, miễn là bị nhiễm covid.
Việc tổ chức rửa tội cũng như Hôn Phối vẫn được tiến hành, nhưng vì ảnh hưởng dịch bệnh, nên phải giới hạn người tham dự. Vào lúc 5g00 sáng ngày 15/1/2022, tại nguyện đường Giáo Sở Đăng Srỗn, Cha sở Gioan K’ Brel đã dâng thánh lễ và ban Bí tích Rửa Tội Thêm Sức cho bốn anh chị, và cử hành Nghi thức Hôn phối cho hai đôi, sau những ngày mải miết học giáo Lý và chờ đợi bớt giãn cách.
Tạ ơn Chúa, hôm nay trong niềm vui, các anh chị đã được lãnh nhận các Bí tích với sự hiện diện của cộng đoàn và những người thân. Nguyện xin Thiên Chúa là Tình yêu, chúc phúc cho các gia đình mới được lãnh nhận các bí tích hôm nay, luôn biết yêu thương chia sẻ với nhau mọi nỗi vui buồn trong cuộc sống, để làm chứng cho Chúa dù nhiều gian nan thử thách trong cuộc sống.
Sáng ngày 21/01/2022 cha xứ Vinh Sơn Phạm Quốc Cường, giáo xứ tùng Nghĩa cùng ban hành giáo, đại diện các hội đoàn và anh em Dân Tộc của 3 làng thuộc Giáo Xứ Tùng Nghĩa đã đến thăm hai chị em và chúc mừng năm mới.
Sáng ngày 23/01/2022 Chúa nhật III thường niên, Giáo Sở Đăng Srỗn, chầu Thánh thể thay cho Giáo phận. Mặc dù mọi sinh hoạt mục vụ vẫn đang bị giới hạn do dịch covid, nhưng trong tinh thần liên đới và hiệp thông, mọi người hiệp lòng cầu cho Giáo Phận, trong tuần cầu nguyện cho sự Hiệp Nhất các Kytô hữu trên toàn thế giới. Dịp chầu lượt giáo sở Đăng Srỗn sẽ qua đi, nhưng cộng đoàn tín hữu nơi đây sẽ kín múc được nguồn ân sủng nơi Bí tích Thánh Thể. Đó chính là phương thế để mỗi người biết kết hợp mật thiết với Chúa. Khi có Chúa song hành, người giáo dân sẽ luôn được Ngài thúc đẩy và hướng dẫn để tiến tới sự hiệp nhất nên một trong gia đình Thiên Chúa.
Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể đồng hành và chúc lành cho mỗi người con trong Giáo sở, để chúng con biết hăng say loan truyền tình yêu của Chúa Phục Sinh đến cho mọi người.
COMMENTS