Suy Niệm CN I Mùa Chay - TM Mc: 1:12-15
Chúa chịu cám dỗ trong sa mạc
Để hiểu cám dỗ là gì? chúng ta chỉ cần rảo qua vài cám dỗ lớn trong Kinh Thánh:
1- Ma quỷ hiện hình con rắn cám dỗ Adong, Evà trong vườn địa đàng: Nếu ông bà muốn được bằng Thiên Chúa, hãy ăn trái này đi. Chúng đã thành công.
2- Ma quỷ cám dỗ chúa nơi hoang địa:
a) Nếu ông là con Thiên Chúa, hãy biến hòn đá này nên chiếc bánh mà ăn
b) Nếu ông là con Thiên Chúa, hãy gieo mình xuống khỏi nơi cao này xem,
c) Nếu ông muốn tất cả sự cao sang quyền quý này, ông hãy quỳ xuống thờ lạy tôi đi.
Tất cả, chúng đều thất bại thê thảm.
3- Chúng được phép đi cám dỗ loài người chúng ta về ham tiền bạc của cải, ham danh vọng, ham mê sắc dục, ham mê ăn uống, và thù ghét những kẻ làm hại mình.
Làm sao để tránh cám dỗ?
1- Đào vi thượng sách: Tránh những nơi chốn, những người dễ lôi cuốn chúng ta phạm tội
2- Gần gũi với những người, những nơi đạo đức
3- Siêng năng dự lễ, rước lễ
4- Siêng năng đọc Sách thánh, cầu nguyện, và nếu có thể, nên có một vị linh hướng, không nhất thiết phải là một Linh Mục. Có thể là một Nữ tu, hay một người giáo dân đạo đức mà mình tín nhiệm Cũng không cần thiết phải gặp mặt, mà bằng phone cũng được .
LM: Nguyễn An Ninh
Houston, Texas
COMMENTS