Bệnh Nhân Số 0 Nhiễm Virus Vũ Hán Của Ý Là Giáo Sư ‘Chủ Nghĩa Marx-Lenin’ Từ Vũ Hán
Gần đây, trên mạng internet xuất hiện một video cho thấy cảnh xuất viện của cặp vợ chồng viện trưởng viện văn học, Đại học Sư Phạm Hoa Trung đến từ Vũ Hán, cũng là trường hợp đầu tiên được xác nhận nhiễm virus Corona Vũ Hán tại Ý.
![]() |
ca số 0 nhiễm virus Corona Vũ
Hán ở Ý, đó là vợ chồng cựu viện trưởng thuộc Đại học Sư phạm Vũ Hán Trung Quốc.
(Ảnh chụp màn hình video)
|
Ngày 23/3, Phoenix Video đã đăng lại một video từ kênh truyền thông đại lục cho thấy vào ngày 19/3, bệnh nhân số 0 nhiễm virus Corona ở Ý là cựu Viện trưởng Đại học Sư Phạm Hoa Trung ở Vũ Hán, bà Hồ Á Mẫn (sinh tháng 4 năm 1954). Bà rời bệnh viện bệnh truyền nhiễm sau 49 ngày nằm viện và chuyển vào bệnh viện đa khoa để tiếp tục theo dõi. Trong video, bà Hồ Á Mẫn nói với các nhân viên y tế đã điều trị cho bà rằng: "Tôi yêu các bạn. Các bạn đã cứu sống chúng tôi, chúng tôi yêu bệnh viện này và nước Ý".
Được biết, ngày 22/1, bà Hồ Á Mẫn rời Vũ Hán đến châu Âu để đi du lịch. Vài ngày sau khi đến Ý, bà bị bệnh và được nhận vào khoa cấp cứu. Ngày 30/1, trong một cuộc họp báo, Thủ tướng Ý Giuseppe Conte tuyên bố rằng hai khách du lịch từ Trung Quốc đã được xác nhận nhiễm virus Corona Vũ Hán, đó là một cặp vợ chồng ở độ tuổi 66 và 67. Họ đã được cách ly điều trị, tuy nhiên danh tính của họ không được tiết lộ.
Theo kênh truyền thông Il Messaggero của Ý, cặp vợ chồng người Trung Quốc bị nhiễm dịch trên đã đến Milan vào ngày 23/1 và sau đó họ đã đến ở một khách sạn tại Rome. Trong chuyến đi, họ từng bắt xe buýt đến cassino để tham quan. Đêm ngày 29/1, hai vợ chồng cảm thấy khó chịu nên đã được kiểm tra sức khỏe và có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Corona Vũ Hán. Điều này có nghĩa là hai người đã đi du lịch 6 ngày ở Ý trước khi được chẩn đoán nhiễm dịch. Bài báo cho biết cặp vợ chồng này cũng là trường hợp viêm phổi Vũ Hán đầu tiên được xác nhận ở nước Ý.
Gần đây, phim chụp X-quang và chụp cắt lớp phổi của hai người đã được đăng trên các trang web nước ngoài, cho thấy tình trạng phổi của họ đã xấu đi nhanh chóng, và phế nang của họ giống như thủy tinh thể. Bác sĩ cho biết điều này nói lên rằng phổi của hai người đã bị triệu chứng viêm phổi kẽ không hồi phục. Thông tin công khai cho thấy bà Hồ Á Mẫn là đảng viên ĐCSTQ, và định hướng nghiên cứu của bà là học thuyết chủ nghĩa Marx. Bà từng là Phó hội trưởng hội nghiên cứu học thuyết Marx-Lenin, chuyên gia hàng đầu về “hình thái Trung Quốc trong văn học phê bình chủ nghĩa Marx-Lenin”.
Bà có không dưới 10 cuốn sách viết về Marx-Lenin và Mao Trạch Đông. Ngày 12/3, sau khi Triệu Lập Kiên - phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, đã liên tiếp đăng trên Twitter với nội dung đẩy trách nhiệm về nguồn gốc virus Corona Vũ Hán sang cho Hoa Kỳ, điều này đã gặp phải làn sóng phản đối mạnh.
Chính phủ Hoa Kỳ kịch liệt đáp trả và bắt đầu sử dụng đích danh từ “virus Trung Quốc” để gọi dịch viêm phổi Vũ Hán. Vào ngày 21/3, cơ quan ngôn luận của ĐCSTQ Global Times và CCTV cũng trích dẫn cái gọi là lời của các chuyên gia y tế Ý, nói rằng họ đã gặp các trường hợp viêm phổi nặng vào tháng 11 và tháng 12 năm ngoái; từ đó "suy đoán" ra rằng “virus Trung Quốc” xuất hiện ở Ý sớm hơn ở Vũ Hán. Một số nhà bình luận đã mô tả cách tiếp cận này như là trò “phủi tay đẩy trách nhiệm” hàng loạt, đầu tiên là đẩy cho Hoa Kỳ, và bây giờ là cho nước Ý.
Sau khi những tin tức mới nhất về bệnh nhân số 0 ở Ý được tiết lộ, cư dân mạng Weibo Xiaike đã bình luận: “Rõ ràng là virus ở Ý và Châu Âu đến từ Vũ Hán”. Nick Đại dương trên Twitter cho hay: “Bệnh nhân số 0 ở Úc là một người đàn ông ngoài 50 tuổi đã trở về Melbourne từ Vũ Hán”. Cư dân mạng amyma131 nói: “Bệnh nhân số 0 của Seattle cũng đến từ Vũ Hán, được chữa khỏi rồi nhưng lại lây nhiễm cho người khác”.
Minh Thanh (NTD VN)
COMMENTS