ĐTC Phanxicô - Tiếp kiến chung
Đức Thánh Cha nhận định: “hình phạt giáo luật luôn có một ý nghĩa mục vụ và không chỉ có chức năng nhắm tôn trọng luật pháp, mà còn là sửa chữa và trên hết là lợi ích của chính người có tội.
Đức Thánh Cha khẳng định rằng mục đich của hình
luật không để luận phạt nhưng nhắm phục hồi lại trật tự và người bị hoen ố vì
phạm tội.
Hồng Thủy
- Vatican
Sáng ngày 21/02, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến các
thành viên của Hội đồng văn bản luật tham dự khóa họp toàn thể do Hội đồng tổ
chức.
Trong bài nói chuyện, trước hết Đức Thánh Cha nhắc
lại sự cộng tác của Hội đồng “trong việc hỗ trợ chức năng lập pháp của Đức Giáo
hoàng, Nhà lập pháp phổ quát, trong việc giải thích chính xác các luật lệ được
ngài ban hành, trong việc giúp đỡ các Thánh Bộ khác trong các vấn đề về giáo luật,
cũng như giám sát tính hợp pháp của các văn bản luật pháp do các nhà lập pháp
ban hành” như định nghĩa trong Tông hiến Mục tử nhân lành.
Phục vụ
cho sự hiệp thông
Hơn thế nữa, các quy chuẩn pháp lý có vai trò cần
thiết trong đời sống Giáo hội nhưng phụ thuộc và phục vụ cho sự hiệp thông. Do
đó, Hội đồng cần giúp đào tạo pháp lý chân thật trong Giáo hội, giúp hiểu tính
mục vụ của giáo luật, như công cụ liên quan đến ơn cứu rỗi các linh hồn, sự cần
thiết của nó đối với đức công bằng.
Không ngăn
cản hiệu quả mục vụ
Nhắc lại lời Đức nguyên Giáo hoàng Biển Đức XVI,
Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu “học cách hiểu và yêu thích giáo luật trong sự
cần thiết nội tại của nó và trong các hình thức ứng dụng thực tế của nó: một xã
hội không có luật pháp sẽ là một xã hội thiếu các quyền. Luật là một điều kiện
của tình yêu.” Ngài cũng nhấn mạnh rằng áp dụng luật trong Giáo hội không ngăn
cản hiệu quả mục vụ nhưng “đảm bảo tìm kiếm các giải pháp không tùy tiện, nhưng
thực sự chính đáng và do đó, thực sự là mục vụ."
Công cụ mục
vụ
Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng hình luật là công cụ
mục vụ. Các giám mục là thẩm phán giữa các tín hữu được ủy thác cho ngài. Nhưng
vai trò của các thẩm phán luôn có dấu ấn mục vụ vì nó nhắm đến sự hiệp thông giữa
các thành viên của dân Chúa. Do đó, hình phạt luôn là biện pháp khắc phục cuối
cùng khi những cách thế khác nhằm tuân thủ luật đã tỏ ra không có hiệu quả. Ngược
với luật quốc gia, Đức Thánh Cha nhận định: “hình phạt giáo luật luôn có một ý
nghĩa mục vụ và không chỉ có chức năng nhắm tôn trọng luật pháp, mà còn là sửa
chữa và trên hết là lợi ích của chính người có tội. Mục đích sửa chữa là nhằm
khôi phục, bao nhiêu có thể, tình trạng trước khi phạm tội, điều ảnh hưởng xấu
đến sự hiệp thông.”
Chữa lành
Đức Thánh Cha nói thêm rằng giáo luật không thực
sự là một công cụ ép buộc nhưng có đặc tính chữa lành. Nó là cách thức tích cực
để hiện thực hoá Vương quốc, để xây dựng lại sự công bình giữa cộng đoàn tín hữu,
những người được mời gọi thánh hóa cá nhân và cộng đoàn. (REI 21/02/2020)
Nguồn: VaticanNews – Tiếng Việt
https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2020-02/dtc-phanxico-hoi-dong-van-ban-luat-giao-luat.html
COMMENTS