Thời Sự - Tác Động Của Covid-19 Có Thể Là Rất-Rất Khủng Khiếp!’
Bill Gates đã từng rất lạc quan về tiềm năng của công nghệ để giải quyết một số thách thức lớn nhất trên toàn cầu, nhưng vào thứ Sáu vừa qua, ông đã biểu hiện thái độ lo ngại khi thảo luận về mối đe dọa do Covid-19 gây ra, trong bối cảnh sự bùng phát của dịch bệnh vượt xa những nỗ lực tối đa của các bác sĩ và nhân viên y tế...
Tác động có thể là rất, rất khủng khiếp, đặc biệt là nếu nó lan sang các khu vực như Châu Phi cận Sahara và Nam Á. Có khả năng là một tình huống rất xấu...” (Ảnh: Getty Images) |
Minh Quân • 16/02/20
Bill Gates đã từng rất lạc quan về tiềm năng của
công nghệ để giải quyết một số thách thức lớn nhất trên toàn cầu, nhưng vào thứ
Sáu vừa qua, ông đã biểu hiện thái độ lo ngại khi thảo luận về mối đe dọa do
Coronavirus [Covid-19] gây ra, trong bối cảnh sự bùng phát của dịch bệnh vượt
xa những nỗ lực tối đa của các bác sĩ và nhân viên y tế.
Nhà từ thiện kiêm đại tài phiệt giàu mạnh hàng đầu
thế giới này đã phát biểu chính tại cuộc họp thường niên của Hiệp hội Vì sự tiến
bộ của khoa học Hoa Kỳ (AAAS) tại Seattle rằng: “Tác động có thể là rất, rất khủng
khiếp, đặc biệt là nếu nó lan sang các khu vực như Châu Phi cận Sahara và Nam
Á. Có khả năng là một tình huống rất xấu...”
Trong khi ông đang phát biểu, tin tức về trường
hợp đầu tiên nhiễm Covid-19 đã được xác nhận trên lục địa này, một người ở Ai Cập
đã có xét nghiệm dương tính với Covid-19.
Bill Gates cũng nói “Đây là một thách thức rất lớn.
Chúng tôi luôn biết rằng khả năng gây ra đại dịch tự nhiên hoặc có chủ ý là một
trong số ít những điều có thể phá vỡ các hệ thống y tế, nền kinh tế và gây ra
hơn 10 triệu ca tử vong.”
Bill Gates chỉ ra những tiến bộ trong các công cụ
chẩn đoán phân tử như là một biện pháp bảo vệ đầy hứa hẹn chống lại sự bùng của
phát dịch bệnh.
Ông nói “Về mặt khoa học, chúng tôi có các mũi
nhọn, có thể tạo ra các công cụ tốt để chẩn đoán, cung cấp vắc-xin, cung cấp
các phương pháp điều trị bao gồm cả thuốc chống virus”.
Gần đây, Quỹ Bill & Melinda Gates đã cam kết
chi 100 triệu đô la cho việc chiến đấu với Coronavirus, như một phần nỗ lực hỗ
trợ hơn nữa đối với sức khỏe toàn cầu.
Ông nói “Tổ chức của chúng tôi rất quan tâm đến
mối quan hệ với các chính phủ và khu vực tư nhân để phối hợp và cung cấp các
nguồn lực và hy vọng có thể ngăn chặn dịch bệnh này”.
Ông cũng lưu ý một trong những thách thức lớn là
khả năng lây nhiễm sớm của Coronavirus trong chu kỳ diễn tiến tự nhiên của bệnh,
ảnh hưởng đến dân số toàn cầu. Điều đó trái ngược với những thách thức trước đó
do Ebola đem lại - chỉ nguy hiểm trên các nhân viên y tế cố gắng điều trị cho bệnh
nhân.
Theo ông, những câu hỏi quan trọng là: "Liệu
bệnh này có lan đến châu Phi hay không? Và nếu có, những hệ thống y tế ở đó có
bị quá tải không?" Sau đó, Bill Gates nói thêm: "Bệnh này nếu xảy ra
Châu Phi, thì tình trạng còn tồi tệ hơn so với
ở Trung Quốc, và điều đó không có nghĩa là chúng ta không cố gắng tìm mọi
cách giảm thiểu những gì đang xảy ra ở Trung Quốc".
Margaret Hamburg, Chủ tịch hội đồng quản trị của
AAAS, đã trích dẫn tư liệu về các vụ bùng phát dịch bệnh trong quá khứ như SARS
và Ebola, và chu kỳ diễn tiến đó là: “khủng
hoảng, suy thoái và sau đó là sự phục hồi”. Cô ấy hỏi Gates: "cuối cùng
chúng ta sẽ phải làm gì để đảm bảo có biện pháp phòng ngừa thích hợp?"
Gates trả lời: “Tin tốt là những tiến bộ và sự
giảm giá của các công cụ chẩn đoán phân tử giúp chúng tôi tạo ra những thiết bị
chẩn đoán tốt hơn với giá thành không đổi”.
Ông nói, khi đề cập đến công việc của Quỹ Gates
và các đối tác “chúng tôi có một kế hoạch để những loại máy này có ở khắp các
nước đang phát triển”. Trong vòng một thập kỷ, thế giới sẽ tốt hơn do khả năng
chẩn đoán cao hơn. Gates nói: khả năng tạo ra vắc-xin mới cũng sẽ giúp ích.
Ông cho biết, có một khoản đầu tư rất lớn vào trị
liệu, đặc biệt là thuốc chống siêu virus, hơn nữa, ông tin rằng Trung Quốc có
thể đẩy mạnh về lĩnh vực này khi cuộc khủng hoảng hiện nay qua đi. Ông nói: “Hy
vọng thời gian từ đây đến đó không quá lâu”.
Thiện Đức
Nguồn: NTD Việt Nam
Nguồn: NTD Việt Nam
COMMENTS