Góc Hội họa - Bức tranh Chúa gọi con gái Jairus sống lại
FB Nguyên Hưng
Tranh “Chúa gọi con gái Jairus sống lại.”
Ilya Yefimovitch Repin (1844-1930) vẽ bức tranh “Chúa gọi con gái Jairus sống lại” này vào năm 1871. Ông học vẽ tại Học viện Mỹ thuật Hoàng gia Saint Petersburg từ 1865 đến 1871. Và đây là tranh tốt nghiệp của ông.
Với bức tranh này, ông đã nhận được huy chương vàng, và bức tranh được Sa Hoàng mua với số tiền lớn-không có thông tin chính xác về số tiền, nhưng đủ để ông đi du lịch khắp châu Âu trong vài năm. Repin đã đến Paris và Rome để tiếp tục học hỏi. Trong các phát biểu sau này, Repin cho rằng, “đây là chuyến đi rất quan trọng” đối với ông. Ông trở thành một họa sĩ rất nổi tiếng của nước Nga thế kỷ XIX.
COMMENTS