Tu xá Đồng Đăng - Đem hơi ấm đến các Bản Làng
Tu xá Đồng Đăng - Đem hơi ấm đến Bản Làng
Tại miền sơn cước Đồng Đăng – Lạng Sơn, nơi có rất nhiều những gia đình dân tộc nghèo đang phải sống giữa cảnh cùng cực. Họ thiếu lương thực, chăn mền và quần áo ấm vào mùa đông, nhất là khi trời vào tiết Đại hàn. (Tiết Đại hàn chỉ khoảng thời gian lạnh nhất trong một năm. Tiết Đại hàn bắt đầu từ 20/1 hoặc 21/1 và kết thúc vào ngày 3/2 hoặc 4/2 theo Dương lịch. Ở tiết Đại hàn, nửa bán cầu Bắc nằm xa mặt trời nhất, nên lượng nhiệt và ánh sáng yếu nhất. Tiết Đại hàn có đặc điểm chính như sau:
- Nhiệt độ rất thấp, là thời điểm rét lạnh cực điểm. Trời hầu như không có mưa, chỉ có gió rét và sương giá, băng tuyết.
- Bầu trời u ám, không có nắng, ngày ngắn đêm dài. Thời tiết hanh khô, lạnh lẽo và khắc nghiệt.)
Tiết Đại hàn |
Vào ngày 20/12/2020, với số tiền ân nhân gửi qua dì cựu BTTQ Đỗ Minh, chị em đã mua được những phần quà Noel: mì tôm, tép khô và các loại gia vị nấu ăn để trao đến các gia đình.
Nhưng với cái rét cắt da cắt thịt, nối tiếp từng ngày và kéo dài từng đợt, họ đang sống trong những cơn lạnh buốt thấu xương! Cảm thương với hoàn cảnh đáng thương của đồng bào nghèo, Dì Bề trên Tu xá đã liên hệ với cha xứ Bích Lâm và một số giáo dân, kêu gọi sự quảng đại cùng cộng tác để giúp bà con.
Vào ngày Chúa nhật 03/01/2021, chị em đã chuẩn bị các phần quà gồm: chăn lông, áo phao, áo len, áo dạ lớn nhỏ… Chị em đã mau chóng vào làng Nà Luộc để phát kịp thời cho những ngày tiết đại hàn gần kề.
Chúng con nguyện xin Chúa ban thêm nhiều tấm lòng quảng đại, sẻ chia cho dân làng hơi ấm qua cơn rét này. Xin Chúa cho chúng con được mạnh khỏe, để tiếp tục “cõng hàng” đến từng gia đình trong các bản làng.
Tu xá Đa Minh Đồng Đăng
COMMENTS